Đà Nẵng tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW về tăng cường phòng, chống tội phạm
Chiều 28- 11, tại Hội trường Công an TP Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các phường, xã trên địa bàn. Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an TP; đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban của Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo Viện KSND, TAND thành phố…
Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP cho biết, trong 15 năm qua, mặc dù tình hình tội phạm diễn biến phức tạp theo từng giai đoạn, nhất là sau khi TP Đà Nẵng mở rộng địa giới, dân số tăng nhanh và quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, song công tác phòng, chống tội phạm vẫn đạt nhiều kết quả rất quan trọng, giữ vững sự ổn định xã hội, không để hình thành điểm nóng kéo dài.
Toàn thành phố xảy ra 17.687 vụ phạm pháp hình sự; các lực lượng đã kiềm chế, kéo giảm bền vững nhiều loại tội phạm qua từng giai đoạn.
Giai đoạn 2011- 2015, lực lượng Công an điều tra khám phá 4.910/6.457 vụ xâm phạm trật tự xã hội (đạt 76,04%), triệt xóa 860 ổ nhóm tội phạm nguy hiểm; khởi tố 460 vụ ma túy, thu giữ số lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp; bóc gỡ 60 vụ tội phạm công nghệ cao và xử lý hàng trăm vụ vi phạm về môi trường, kinh tế, buôn lậu.
Giai đoạn 2015- 2020 tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả nổi bật khi tỷ lệ điều tra án đạt 81,7% với 4.287 vụ được làm rõ; tội phạm xâm phạm sở hữu giảm sâu ở nhiều nhóm như trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích; lực lượng chức năng phát hiện 1.250 vụ ma túy với hơn 1.700 đối tượng; xử lý 168 vụ tội phạm công nghệ cao và hơn 400 vụ tham nhũng, kinh tế.
Từ năm 2020 đến nay, tội phạm có xu hướng trẻ hóa, manh động, nhiều vụ lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, tổ chức đánh bạc, chiếm đoạt tài sản; tuy nhiên, lực lượng Công an vẫn kiên quyết đấu tranh, phát hiện 5 vụ xâm phạm an ninh quốc gia; triệt phá hơn 2.500 vụ ma túy với lượng tang vật rất lớn, có vụ thu giữ tới hàng chục kilogram heroin và ma túy tổng hợp; xử lý 258 vụ tội phạm công nghệ cao và gần 600 vụ tham nhũng, kinh tế, buôn lậu quy mô lớn.
Công tác tố tụng đạt nhiều kết quả nổi bật. Viện KSND hai cấp tiếp nhận và giải quyết hơn 25.000 tố giác, tin báo về tội phạm, tỷ lệ giải quyết luôn đạt gần 90% và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử hàng chục nghìn vụ án đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm. TAND hai cấp giải quyết hơn 12.000 vụ án hình sự, nhiều vụ được đưa ra xét xử lưu động, tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa mạnh mẽ trong xã hội.
Tại hội nghị, các tham luận của các đại biểu khẳng định công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo chuyển biến rõ rệt trong giữ vững an ninh, trật tự và phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm; đây là sự ghi nhận, đồng thời là động lực để các lực lượng tiếp tục phấn đấu, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đánh giá cao nỗ lực của các cấp, ngành trong suốt 15 năm triển khai Chỉ thị 48. Đồng chí Bí thư nhấn mạnh: công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của toàn hệ thống chính trị; lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ, trong khi cấp ủy, chính quyền cơ sở phải trực tiếp chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn. Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục quán triệt 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh lấy phòng ngừa là chính, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, mở rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; kiên quyết đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, “tín dụng đen”, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng; phấn đấu đến năm 2030, 100% xã, phường đạt tiêu chí “không ma túy”.
Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cơ quan tố tụng tăng cường phối hợp, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; ưu tiên xét xử lưu động các vụ án điển hình để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để tội phạm phức tạp kéo dài.
X.SƠN






